Nigeria hoãn bầu cử Tổng thống vì lý do an ninh

Viết Quân (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 08/02/2015 18:06 GMT+7

Chiến binh Boko Haram (ảnh: Isape)

Ủy ban bầu cử ở Nigieria đã quyết định lùi thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 14/2, sang 6 tuần sau đó.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là do quan ngại tình hình an ninh và phòng trào Hồi giáo Boko Haram ở nước này.

Theo hãng tin AP, các chính đảng Nigeria tối ngày 7/2 đã tranh luận về khả năng tổ chức cuộc bầu cử trong bối cảnh phiến quân Boko Haram đang chiếm lĩnh phần lớn lãnh thổ Đông - Bắc quốc gia châu Phi này. Theo đó, thay vì tổ chức vào ngày 14/2, cuộc bầu cử Tổng thống Nigieria giờ đây sẽ được lùi sang ngày 28/3.

Cũng trong tối ngày 7/2, tại hội nghị kéo dài 3 ngày ở Cameroon, Nigeria và 4 nước láng giềng Benin, Cameroon, Niger và Cộng hoà Chad đã công bố kế hoạch triển khai 8.750 binh sĩ trong tháng tới để đối phó với mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ phiến quân Boko Haram.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước