Nội các Mỹ bàn về phương án với Syria, Trung Quốc, Triều Tiên

Trường Sơn (PV thường trú Đài THVN tại Washington D.C., Mỹ)-Thứ ba, ngày 10/04/2018 08:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/4 theo giờ Washington Mỹ, tức đêm 9/4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì cuộc họp nội các tại Nhà Trắng.

Phát biểu với báo chí tại cuộc họp nội các, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ sớm tìm ra thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công tại Syria, và thủ phạm đó sẽ phải trả giá đắt. Mỹ để ngỏ tất cả các phương án, trong đó có cả phương án tấn công quân sự vào Syria. Và việc Mỹ rút quân khỏi Syria cũng sẽ được cân nhắc lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: "Chúng tôi đang nghiên cứu tình hình đặc biệt chặt chẽ. Chúng tôi đang họp với quân đội và mọi bên liên quan. Và chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định lớn trong vòng 24 đến 48 tiếng nữa".

Về cuộc chiến thương mại đang có nguy cơ bùng nổ với Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump cho rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ chỉ mạnh hơn sau khi chính quyền của ông đàm phán lại các hiệp định thương mại với Trung Quốc. Ông Trump cũng tranh thủ trấn an giới nông dân Mỹ, bộ phận cử tri sẽ bị tác động tiêu cực nhiều nhất nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung xảy ra.

Về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Donald Trump nhấn mạnh rằng: "Cuộc gặp này đáng ra đã phải được các đời Tổng thống Mỹ trước đây thực hiện từ lâu. Giờ mới gặp gỡ sẽ khó khăn hơn. Nhưng muộn còn hơn không".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã lên kế hoạch gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới, và hy vọng hai bên sẽ đạt được thoả thuận về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tuy nhiên, địa điểm cuộc gặp vẫn chưa được ông Donald Trump tiết lộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước