Philippines tiêu diệt gần 90 tay súng trong các cuộc giao tranh

Mi Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 31/05/2017 21:30 GMT+7

Thành phố Marawi hiện gần như một thành phố "ma”. (Ảnh: Rappler)

VTV.vn - Quân đội Philippines ngày 31/5 thông báo đã tiêu diệt 89 tay súng Hồi giáo trong hơn một tuần giao tranh tại thành phố Marawi, đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Theo hãng tin AFP, trong sáng 31/5, máy bay trực thăng đã liên tiếp nã rocket vào các vị trí ẩn náu của phiến quân tại thành phố Marawi. Tuy nhiên, các tay súng vẫn đang chống trả quyết liệt và cầm giữ các con tin. Phiến quân còn bắt giữ một linh mục và 14 con tin khác ngay từ khi bạo loạn bùng phát.

Chính phủ Philippines tuyên bố đang tiến tới giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi, đồng thời hối thúc các tay súng đang chiếm giữ thành phố này ra đầu hàng.


Philippines tuyên bố kiểm soát phần lớn Marawi từ tay phiến quân Philippines tuyên bố kiểm soát phần lớn Marawi từ tay phiến quân Philippines sử dụng vũ khí hạng nặng giao chiến với phiến quân Philippines sử dụng vũ khí hạng nặng giao chiến với phiến quân Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước