Nhiều nước thắt chặt lao động đến Qatar

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/06/2017 15:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: dohanews.co)

VTV.vn - Hiện nay nhiều nước đang thắt chặt lao động đến Qatar sau cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Trong một động thái mới nhất, Chính phủ Philippines đã tuyên bố, sẽ không gửi bất kỳ lao động nào đến Qatar cho đến khi nào cuộc khủng hoảng ngoại giao được giải quyết.

Chính phủ Philippines cho biết, họ lo ngại về số phận của 140 nghìn công nhân Philippines đang ở Qatar, đặc biệt sau những thông tin: căng thẳng ngoại giao có thể dẫn đến tình trạng thiếu lương thực. Qatar chỉ có khoảng 2,2 triệu dân, nhưng đa số đều là những lao động nước ngoài đến sinh sống tại đây.

Chính vì vậy, hiện các nước như Ai Cập và Ấn Độ, những nước có hàng chục và hàng trăm nghìn lao động đang hoạt động tại Qatar cũng tuyên bố, sẵn sàng hỗ trợ lao động về nước, nếu họ muốn về, trong bối cảnh nhiều tuyến đường hàng không bị phong tỏa sau những căng thẳng ngoại giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Qatar

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước