Quân đội Nga được đặt trong tình trạng báo động

Duy Nghĩa (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 11/04/2018 21:12 GMT+7

Hệ thống tên lửa Iskander tiên tiến của Nga. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Trước nguy cơ một cuộc xung đột đang cận kề, quân đội Nga hiện đã được đặt trong tình trạng báo động.

Căng thẳng leo thang do bất đồng giữa các nước lớn liên quan đến tình hình Syria. Sau nhiều cuộc họp chỉ trong vài ngày qua, vào đêm 10/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lần lượt bỏ phiếu đối với 2 Dự thảo Nghị quyết do Mỹ và Nga soạn thảo liên quan đến việc thiết lập cơ chế điều tra vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Tuy nhiên, cả 2 Nghị quyết này đều không được thông qua do không hội đủ số phiếu ủng hộ cần thiết.

Trước nguy cơ một cuộc xung đột đang cận kề, quân đội Nga hiện đã được đặt trong tình trạng báo động. Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc tình hình sẽ vượt tầm kiểm soát.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga, ông Andrei Krasov tuyên bố Nga đã cảnh báo Mỹ rằng Moscow sẽ coi vụ không kích nhằm vào Syria là tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang, ông Yevgeny Serebrennikov cho biết căn cứ không quân Hmeimim, căn cứ hải quân Tartus cùng các quân nhân Nga tại Syria đều được bảo vệ chắc chắn, trong bối cảnh Mỹ được cho là sẽ không kích Syria để đáp trả cái gọi là "vụ tấn công hóa học" tại thành phố Douma.

Quân đội Nga tuyên bố đặt trong tình trạng báo động. Đại sứ Nga tại Liban Alexander Zasypkin cảnh báo bất cứ tên lửa nào của Mỹ hướng vào Syria sẽ đều bị bắn hạ và nơi phóng tên lửa này sẽ bị tấn công đáp trả.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan quản lý hàng không Nga (Rosaviatsia) đã cảnh báo các hãng hàng không nước này hết sức chú ý trong việc lập kế hoạch các chuyến bay qua vùng Đông Địa Trung Hải. Đây là biện pháp liên quan đến khả năng Syria sẽ bị không kích bằng tên lửa có cánh hoặc bằng tên lửa không đối đất và do đó có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động định vị dẫn đường.

Dư luận Nga hết sức quan ngại trước nguy cơ phát sinh một cuộc chiến không chỉ ở tầm khu vực khi Mỹ dự định tấn công một quốc gia có chủ quyền và Nga kiên quyết thực hiện cam kết bảo vệ đồng minh của mình.

Trong 1 diễn biến đáng chú ý, Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu Euro-control đã đưa ra cảnh báo với các hãng hàng không "lưu ý" khu vực phía Đông Địa Trung Hải trong vòng 72 giờ đồng hồ, do có nguy cơ xảy ra không kích nhằm vào Syria.

Cảnh báo của Eurocontrol nêu rõ các vụ bắn tên lửa không đối đất hoặc tên lửa hành trình có thể diễn ra trong khoảng thời gian này và có khả năng gây nhiễu liên tục đối với các thiết bị định vị sóng vô tuyến. Eurocontrol yêu cầu các hãng hàng không cân nhắc kỹ lưỡng khi lên kế hoạch bay ở khu vực Đông Địa Trung Hải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước