Sữa nhiễm xạ ở Belarus sau thảm hoạ Chernobyl

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 12:30 GMT+7

VTV.vn - Vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã trôi qua được 30 năm. Tuy nhiên, hậu quả mà vụ nổ để lại vẫn chưa thể khắc phục.

Thảm họa Chernobyl đã khiến một vùng rộng lớn bị phóng xạ bao phủ, không chỉ tại Ukraine mà còn lan sang các nước láng giềng như Nga và Belarus. 30 năm sau, cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, chất phóng xạ ngấm vào môi trường vẫn là mối đe dọa lớn với đời sống và hoạt động sản xuất của họ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước