Thêm bằng chứng liên hệ virus Zika với rối loạn thần kinh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/04/2016 09:30 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/4, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện thêm một số bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa virus Zika với các chứng rối loạn thần kinh.

Các chuyên gia thuộc Khoa các bệnh nhiệt đới, trường đại học Y khoa Baylor ở Texas, Mỹ cho biết, họ nghi ngờ virus Zika có thể tác động trực tiếp lên các tế bào thần kinh. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học quan sát việc virus Zika tái tạo trong các mô não của các bào thai bị phá hoặc chết lưu.

Hiện các nhà khoa học đang cân nhắc khả năng virus Zika có thể tấn công trực tiếp vào các tế bào thần kinh ở người lớn. Được biết, một số ca mắc các bệnh về não ở một số người mắc Zika đều do các tế bào thần kinh bị tấn công.

Bên cạnh dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, virus Zika được cho là có liên hệ với hội chứng Guillain - Barre, một hội chứng rối loạn ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước