Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa thêm truyền thông, sa thải tiếp quân nhân

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/07/2016 14:45 GMT+7

Chính quyền tổng thống Erdogan tiếp tục thanh trừng mạnh mẽ sau đảo chính (ảnh: AFP)

VTV.vn - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lại có những động thái thanh trừng mạnh tay tiếp theo với truyền thông trong nước và sa thải thêm các quân nhân.

Ngày 27/7, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh đóng cửa 3 cơ quan thông tấn, 16 kênh truyền hình, 45 tòa soạn báo, 15 tạp chí và 29 nhà xuất bản. Các cơ quan truyền thông này bị tình nghi có quan hệ thân thiết với giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đạo diễn vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.

Ngoài ra, gần 1.700 binh sĩ, trong đó có 87 sĩ quan đã bị sa thải. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuần trước tuyên bố, các biện pháp trấn áp trên là nhằm loại bỏ nguy cơ bất ổn ngày càng tăng sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng.

Liên quan tới vụ đảo chính bất thành này, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ đã lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc đảo chính vừa qua. Cho đến nay, ông Gulen vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước