Thủ tướng Anh cam kết trừng phạt mạnh tay với giới chủ doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/01/2018 09:59 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

VTV.vn -Thủ tướng Anh cam kết Chính phủ sẽ sớm đưa ra những biện pháp trừng phạt đối với việc lạm quyền của giới chủ doanh nghiệp gây rủi ro cho quỹ hưu trí của người lao động.

Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ việc tập đoàn xây dựng lớn thứ hai của Anh là Carillion tuyên bố phá sản tuần trước, đẩy 28.000 người lao động của tập đoàn này đối mặt với tình cảnh sẽ bị cắt giảm lương hưu.

Theo Thủ tướng May, việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hưởng lương, thưởng rất cao trước những lợi nhuận ngắn hạn của công ty mà không tính đến kết quả kinh doanh trong dài hạn là "sự lạm dụng không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt".

Tập đoàn xây dựng Carrilion đang hứng chịu chỉ trích của dư luận vì đã chia thưởng và cổ tức cao cho các cổ đông trong khi quỹ hưu trí của tập đoàn này bị thiếu hụt tới 587 triệu Bảng năm 2017. Hiện Công đảng đối lập đã lên tiếng kêu gọi mở cuộc điều tra về trách nhiệm của Chính phủ đối với việc sụp đổ của công ty Carrilion.

Thủ tướng Anh Theresa May thất bại trong cuộc bỏ phiếu then chốt về Brexit Thủ tướng Anh Theresa May thất bại trong cuộc bỏ phiếu then chốt về Brexit

VTV.vn -Kế hoạch thực hiện tiến trình rời EU của Thủ tướng Anh Theresa May vừa gặp thất bại khi các nghị sĩ thông qua đạo luật trao quyền phủ quyết thỏa thuận Brexit cho Nghị viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước