Thủ tướng Italy hy vọng "làm tốt hơn" nhiệm vụ kiểm soát tình trạng di cư bất thường

Ban Thời sự - TTXVN-Thứ hai, ngày 25/09/2023 09:59 GMT+7

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (Ảnh: AP)

VTV.vn - Italy đã phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng tiếp nhận người di cư. Điều này một lần nữa lại nóng lên cuộc tranh luận về phân bổ người tị nạn.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 24/9 thừa nhận đã hy vọng có thể "làm tốt hơn" nhiệm vụ kiểm soát tình trạng di cư bất thường, vốn gia tăng kể từ khi đảng Anh em Italy (FDI) của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử một năm trước, phần lớn nhờ lời hứa giảm thiểu tình trạng di cư hàng loạt vào "đất nước hình chiếc ủng".

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TG1, Thủ tướng Meloni chia sẻ: "Rõ ràng là chúng tôi đã hy vọng vào điều tốt đẹp hơn trong vấn đề nhập cư, nơi chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Kết quả không như những gì chúng tôi mong muốn. Đây chắc chắn là vấn đề rất phức tạp, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ giải quyết được".

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10/2022, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã hạn chế hoạt động của các tàu cứu hộ từ thiện. Rome cho rằng, hoạt động này đã khuyến khích người di cư, đồng thời cam kết sẽ trấn áp những đối tượng buôn người.

Italy cũng đã tìm cách đẩy mạnh hồi hương những người không đủ điều kiện xin tị nạn, bao gồm chương trình xây dựng các trung tâm giam giữ mới và kéo dài thời gian người di cư có thể bị giam giữ, cùng khả năng những người di cư đang chờ quyết định tị nạn phải trả khoản đặt cọc 5.000 euro (khoảng 5.300 USD) để không bị đưa đến trung tâm giam giữ.

Trong thời gian qua, Italy đã phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng tiếp nhận người di cư. Điều này một lần nữa lại nóng lên cuộc tranh luận về phân bổ người tị nạn. Dòng người di cư vẫn tiếp tục đổ về hòn đảo Lampedusa ở miền Nam Italy. Đây là một trong những điểm dừng chân đầu tiên của những người di cư băng qua Địa Trung Hải để vào châu Âu. Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo chỉ có sức chứa khoảng 400 người, nhưng lại có hàng nghìn người đang tạm trú. Tình trạng quá tải đang gây ra nhiều khó khăn.

Thủ tướng Italy hy vọng  làm tốt hơn nhiệm vụ kiểm soát tình trạng di cư bất thường - Ảnh 1.

Dòng người di cư vẫn tiếp tục đổ về hòn đảo Lampedusa ở miền Nam Italy

Ngày 19/9, Chính phủ Italy đã đưa ra gói biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chặn người nhập cư. Italy quyết định kéo dài thời gian giam giữ người di cư chờ hồi hương từ mức 3 tháng hiện nay lên đến 18 tháng. Nước này cũng sẽ phê duyệt việc xây thêm các trung tâm giam giữ ở các khu vực cách ly.

Theo luật pháp Italy, người di cư phải hồi hương, nếu không thể bị trục xuất ngay lập tức, có thể bị giam giữ. Nhưng những nỗ lực trước đây để giữ người di cư cũng đã hầu như thất bại, khi những người bị giam giữ liên tục trốn khỏi trung tâm và hướng đến các nước châu Âu giàu có hơn ở phía Bắc của Italy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Italy

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước