Thủ tướng Thái Lan cam kết ổn định tình hình đất nước

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 30/09/2014 21:49 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cam kết sẽ chấm dứt tình trạng bạo lực trước năm 2015.

Hôm nay (30/9), Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã bàn giao lại vị trí người đứng đầu quân đội cho một cộng sự thân cận của mình, đồng thời cam kết sẽ ổn định tình hình đất nước trước năm 2015.

Vị trí người đứng đầu quân đội đã được Thủ tướng Thái Lan Prayut trao cho tướng Udomdej trong một buổi lễ diễn ra tại một doanh trại ở tỉnh Nakhon Si Thammarat của Thái Lan. Ông Prayut sẽ tiếp tục là người lãnh đạo chính quyền và Hội đồng quốc gia về Hòa bình và trật tự.

Trong bài phát biểu từ chức của mình, ông Prayut đã chỉ ra rằng thách thức lớn nhất mà Thái Lan đang phải đối mặt là tình trạng bất ổn kéo dài dẫn đến chia rẽ trong xã hội và suy giảm kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan cũng cam kết sẽ chấm dứt tình trạng bạo lực trước năm 2015, đồng thời kêu gọi Chính phủ Thái Lan nên chú trọng hơn vào đàm phán với các bên xung đột để đạt được hòa bình lâu dài. Được biết hiện công tác chuẩn bị cho việc khởi động đàm phán đang diễn ra tốt đẹp.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước