Tìm kiếm nguồn nhiên liệu mới ở Siberia

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 17:38 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Nga và Nhật đang cùng nhau nghiên cứu các vỉa hydrat khí (hay còn gọi là nước đá ấm) ở lòng hồ Baikal, Siberia.

Hydrat khí có thể được coi là một trong những nguồn nhiên liệu chưa được khai thác lớn nhất hành tinh.

Hydrat khí là hợp chất giữa các chất khí và nước. Chúng rất khó để khai thác vì dễ bị tan rã trong quá trình đưa lên mặt đất, do áp suất và nhiệt độ thay đổi. Các nhà khoa học Nga và Nhật đã chế tạo ra một thiết bị đặc biệt, giúp duy trì nhiệt độ và áp suất khi đưa mẫu khí lên khỏi mặt nước và phân giải chúng trong điều kiện tự nhiên để thu gom chất khí. Các nhà khoa học cho biết, từ 1m3 hydrat khí có thể thu được 200m3 khí metal.

Hiện nay, ngoài Siberia, loại hydrat khí này có trữ lượng lớn tại một số khu vực khác như Bắc Canada, Alaska, Vịnh Mexico, Vịnh Bengal, do đó nó có thể được coi là nhiên liệu của tương lai.

Mỹ hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và khí đốt Mỹ hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và khí đốt

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quốc gia này đang đứng trước tiềm năng trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ, khí đốt và một số nguồn tài nguyên khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước