Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu từ Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 07:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 12/1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết trong năm 2017, Trung Quốc đã giảm mạnh nhập khẩu từ Triều Tiên.

Năm 2017, Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu từ Triều Tiên, trong bối cảnh nhiều nước thắt chặt trừng phạt đối với Bình Nhưỡng liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu từ Triều Tiên trong năm 2017 đã giảm 33% so với năm 2016, xuống còn 1,72 tỷ USD. Nhập khẩu từ Triều Tiên vào Trung Quốc đặc biệt giảm mạnh trong tháng cuối cùng của năm 2017, giảm tới 81%. Năm 2017 là năm thứ 4 liên tiếp tổng giá trị thương mại song phương sụt giảm.

Trong năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua 4 nghị quyết trừng phạt Triều Tiên. Mới đây nhất, vào tháng 12/2017, cơ quan này thông qua nghị quyết mới cấm gần 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên, đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng.

Trung Quốc cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Triều Tiên Trung Quốc cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Triều Tiên

VTV.vn - Lệnh cấm của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày hôm nay (15/8), áp dụng với các sản phẩm khoáng sản sắt, quặng sắt, chì, than đá và hải sản của Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước