Tục đốt vàng mã, cúng lễ tại Trung Quốc ngày càng ít đi

PV thường trú Đài THVN tại Trung Quốc-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 11:48 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, tục đốt vàng mã, cúng lễ ngày càng ít đi ở các ngôi chùa tại Trung Quốc.

Đầu năm đi chùa đã trở thành nét văn hóa đẹp của người dân ở nhiều nước Á Đông. Tại Trung Quốc, từ ngày đầu năm mới đến Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng Âm lịch), có rất đông người dân đi lễ chùa, vãn cảnh.

Linh Quang Tự là ngôi chùa cổ 1.200 năm ở Bắc Kinh. Đây là một trong hai nơi trên thế giới lưu giữ xá lợi răng Đức Phật. Người dân đến chùa không đốt vàng mã, không dâng lễ mà chỉ thắp hương với tấm lòng thành cầu cho xã hội và gia đình những điều tốt đẹp. Trong vòng nửa tháng đầu năm, mỗi ngày nơi đây có hàng trăm nghìn người đến lễ chùa.

Thông thường sau khi hành lễ, người dân sẽ cột những dải băng màu đỏ ghi các ước nguyện, lời thỉnh cầu hay đánh một hồi trống để gửi gắm những mong ước cho một năm mới. Nhà chùa thường khuyên các tín đồ và du khách hạn chế thắp hương, đốt vàng mã. Theo sự phát triển, những hủ tục mang tính mê tín dần dần biến mất, thay vào đó là những nét đẹp của văn hóa lễ chùa đầu năm.

Vì sao cần hạn chế tiến tới loại bỏ tục đốt vàng mã? Vì sao cần hạn chế tiến tới loại bỏ tục đốt vàng mã?

VTV.vn - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn đề nghị loại bỏ việc đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự phật giáo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước