Tỷ lệ sinh tại Trung Quốc giảm

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/01/2018 09:41 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest.

VTV.vn - Tỷ lệ sinh con ở nước này trong năm 2017 không những không tăng mà còn giảm nhẹ.

Cụ thể, trong báo cáo mới được Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc công bố, trong năm vừa qua, tại nước này có 17,2 triệu trẻ em được sinh ra, giảm so với mức 17,9 triệu của năm trước đó.

Theo các chuyên gia, dù được chính phủ cho phép, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc quyết định không sinh con thứ hai do xu hướng kết hôn muộn, mong muốn có ít con, cũng như lo ngại về việc không đủ điều kiện tài chính nuôi con.

Trung Quốc khuyến khích sinh 2 con Trung Quốc khuyến khích sinh 2 con

VTV.vn - Hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc thưởng hoặc trợ cấp cho những người sinh con thứ hai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước