UAE kỷ niệm 50 năm Quốc khánh với một loạt sự kiện hoành tráng

Nguyễn Mai-Thứ sáu, ngày 03/12/2021 18:34 GMT+7

VTV.vn - Đây cũng là dịp để người dân nhớ về sự phát triển kỳ diệu trên vùng đất sa mạc từ những túp lều tranh trở thành những cao ốc chọc trời.

Ông Ehab Fouad, kỹ sư về hưu, 64 tuổi hiện vẫn nhớ như in ngày 2/12/1971, khi ông chỉ là một thiếu niên góp mặt trong đoàn diễu hành đánh dấu ngày ra đời của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) 50 năm trước.

Vươn lên giàu có nhờ dầu mỏ, UAE - quốc gia từng nằm dưới sự bảo hộ của Anh, đã bỏ lại khởi đầu khiêm tốn với hình ảnh những túp lều tranh, nhà gạch đơn sơ để trở thành một nền kinh tế phát triển tại Trung Đông với những cao ốc chọc trời trên sa mạc ngày nay.

UAE kỷ niệm 50 năm Quốc khánh với một loạt sự kiện hoành tráng - Ảnh 1.

UAE - quốc gia vươn lên giàu có nhờ dầu mỏ

Anh Abdallah Al-shamsi - Người dân Dubai chia sẻ: "Bất kỳ Tiểu vương quốc nào cũng sẽ tự hào về ngày này, ngày đoàn kết mọi người lại, bảy Tiểu vương quốc đều thống nhất trong một thực thể, một sự thịnh vượng chung ở UAE".

UAE những năm gần đây đã nới lỏng các quy định nhằm thu hút nhiều đầu tư hơn, xây dựng thương hiệu như một thiên đường thuế. Quốc gia này đã mở rộng giới hạn về quyền sở hữu tài sản đối với người không phải công dân UAE, cho phép người nước ngoài kiểm soát hoàn toàn các dự án kinh doanh và cung cấp thị thực "vàng" dài hạn cho các nhà đầu tư và nhân tài như nghệ sĩ, bác sĩ, kỹ sư hay nhà khoa học.

UAE đặt mục tiêu trở thành điểm đến của 20 công ty khởi nghiệp UAE đặt mục tiêu trở thành điểm đến của 20 công ty khởi nghiệp

VTV.vn - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đặt mục tiêu trở thành nơi hội tụ của 20 công ty khởi nghiệp có mức định giá 1 tỷ USD/công ty vào thập kỷ tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước