BXH huy chương ASIAD 17 ngày 22.9 : Nhật Bản bứt phá

-Thứ ba, ngày 23/09/2014 07:45 GMT+7

Trong ngày thi đấu thứ 3 của ASIAD 17, đoàn Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ với 58 huy chương, 26 vàng, 14 bạc và 18 đồng bỏ xa đội đứng thứ hai là chủ nhà Hàn Quốc cũng như Nhật Bản (đứng thứ 3).


 


Trong ngày thi đấu thứ 3 của ASIAD 17 , đoàn Trung Quốc đã đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng và vững vàng ở ngôi vị số 1 với 58 huy chương, 26 vàng, 14 bạc và 18 đồng. Đoàn chủ nhà Hàn Quốc bám đuổi phía sau với 45 huy chương, 14 vàng, 15 bạc và 16 đồng. Đoàn Nhật Bản đang bám đuổi sát nút Hàn Quốc với 42 huy chương, 13 vàng, 13 bạc và 16 đồng.

Ngày thi đấu thứ 3 (22.9) là một ngày thi đấu không thành công của thể thao Hàn Quốc. Ngay cả ở nội dung sở trường như đấu kiếm - môn thi từng mang về cho nước chủ nhà rất nhiều huy chương, các VĐV Hàn Quốc cũng không có được những thành tích tốt nhất ở nội dung thi liễu kiếm. Heo Jun của Hàn Quốc đã không thể chiến thắng được đối thủ đến từ đoàn cạnh tranh Trung Quốc là  Ma Jianfei trong trận chung kết và đành nhìn đối thủ đăng quang.

Ngược với Hàn Quốc, hôm nay là ngày thi đấu đại thành công của thể thao Trung Quốc tại ASIAD khi đoàn thể thao này gần như thâu tóm toàn bộ huy chương ở những bộ môn như thể dục dụng cụ.

 


Olympic Việt Nam đã có ngày thi đấu ấn tượng

Trong khi đó, kết thúc ngày thi đấu thứ 3 của ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam chưa thể có thêm huy chương nào và vẫn đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH huy chương. Ngày thi đấu 22.9 đánh dấu màn trình diễn ấn tượng của ĐT Olympic Việt Nam khi đánh bại Olympic Kyrgyzstan để giành ngôi nhất bảng H và giành vé vào vòng 1/8. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt tại vòng 1/8 của một kỳ ASIAD ở môn bóng đá nam.

Bảng xếp hạng huy chương cụ thể của ASIAD 17 sau ngày thi đấu thứ 3:

 




Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI