Ngày thi đấu thứ 3 giải Bơi trẻ VĐQG 2014: Đoàn Thành phố Hồ chí Minh tiếp tục thể hiện ưu thế

-Thứ tư, ngày 23/07/2014 07:18 GMT+7

Là sân chơi cho các vận động viên trẻ, đồng thời cũng là dịp để các nhà chuyên môn phát hiện tài năng mới cho bơi Việt Nam, giải bơi vô địch trẻ Quốc gia 2014 đã chính thức được khởi tranh ngày 21/7 tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngay sau khi giải lặn kết thúc. Hôm nay là ngày thi đấu thứ 3, các vận động viên trẻ bước vào chung kết các nội dung nam và nữ với sự vượt trội của đoàn TP. HCM.

Năm nay, giải đấu quy tụ 181 kình ngư đến từ 23 đoàn trong cả nước. Những đoàn có thành tích cao tại các giải đấu lớn luôn có số vận động viên tham dự đông đảo là Hà Nội với 30 vận động viên, Long An với 22 vận động viên, Đà Nẵng với 11 vận động viên, Tp Hồ Chí Minh với 10 vận động viên


Hôm nay là ngày thi đấu thứ 3, các vận động viên trẻ bước vào chung kết các nội dung nam và nữ: bơi ngửa 100m, bơi bướm 100m, bơi tự do 400 và 800m và nội dung hỗn hợp 200m. Giải tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của đoàn thành phố Hồ Chí Minh với những tên tuổi quen thuộc như Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật, Huỳnh Thế Vỹ.


Tổng cộng, các kình ngư TP.HCM đã giành được 56 HCV, 44 HCB và 42 HCĐ trong tổng số 102 bộ huy chương được trao. Trung bình sau mỗi buổi sáng tranh tài, đoàn TP.HCM giành được 14 HCV. Họ bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là TT TDTT Quốc phòng 5 đến 45 chiếc HCV. TT TDTT Quốc phòng 5 có 11 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ.


Thành tích hạng Nhì toàn đoàn chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của TT TDTT Quốc phòng 5 ở khâu đào tạo trẻ. Họ vượt trội hơn hẳn đoàn bơi mạnh của quốc gia như Cần Thơ, Đà Nẵng, Long An.

Sau những Ánh Viên (Cần Thơ) và Quý Phước (Đà Nẵng), dường như các địa phương này không có thêm nhân tài trẻ nổi bật. 


Thành tích 2 HCĐ và xếp cuối bảng xếp hạng của Đà Nẵng cho thấy điều đó. Đoàn Cần Thơ khá hơn khi có 2 HCB và 1 HCĐ.

Xếp thứ 3 toàn đoàn là Quảng Bình với 8 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Đoàn Bình Phước hạng 4 với 8 HCV và 1 HCB.

 

Trần Quỳnh

(Thethao.vtv.vn)

 




TIN MỚI