130 VĐV tham dự Giải vô địch bắn cung 2013

Theo Phạm Minh Tuấn/TTXVNCập nhật 15:00 ngày 04/05/2013

 Các vận động viên xuất sắc sẽ được tuyển chọn bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự Sea Games 2013 và Asiad 2019.

Ngày 3/5, tại Vĩnh Long, Giải Cúp bắn cung quốc gia lần thứ 16 – 2013 đã chính thức khai mạc. Giải đấu năm nay quy tụ 130 vận động viên nam, nữ là những cung thủ xuất sắc đến từ 14 tỉnh, thành phố có truyền thống về bắn cung của cả nước là: Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Kạn, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ và Vĩnh Long.

‘ Tham gia giải có hơn 90 vận động viên của 10 đơn vị có truyền thống bắn cung. (Ảnh: VOV)

Tham gia giải đấu, các vận động viên thi đấu ở các nội dung cá nhân, đôi nam nữ và đồng đội. Các vận động viên nam thi đấu nội dung cung 1 dây (Recurve) và cung 3 dây (Compound) ở các cự ly 90m, 70m, 50m, 30m. Các vận động viên nữ thi đấu cùng nội dung trên ở các cự ly: 70m, 60m, 50m, 30m. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tranh tài ở nội dung cung 3 dây nam cự ly 90m, 70m và cung 1 dây nữ cự ly 70m, 60m.

Ông Phạm Văn Hưởng - quyền Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: "Giải Cúp bắn cung quốc gia là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của quốc gia, được tổ chức thường niên nhằm kiểm tra, đánh giá thành tích của các vận động viên".

Qua thi đấu, các vận động viên xuất sắc sẽ được tuyển chọn bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải bắn cung quốc tế, đặc biệt là chuẩn bị lực lượng tham gia đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2013 tại Myanmar và Đại hội thể thao châu Á vào năm 2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Ngoài ra, song song với Giải Cúp bắn cung quốc gia, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức thi bắn cung trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5-2013. Giải Cúp bắn cung quốc gia lần thứ 16 sẽ kết thúc vào ngày 10/5/2013.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1