Cặp chị em người Thái mong muốn truyền cảm hứng cho các tay golf trẻ Việt Nam

H.TCập nhật 18:57 ngày 01/12/2017

Hai chị em golf thủ người Thái nổi tiếng thế giới Ariya Jutanugarn (trái) và Moriya Jutanugarn nhận quà lưu niệm của Ủy ban Olympic Việt Nam

VTV.vn - Buổi tập huấn có sự tham dự của hai chị em Thái Lan nhà Jutanugarn nổi tiếng thế giới sẽ là cú hích tinh thần cho những golf thủ tiềm năng của Việt Nam.

Chiều nay (1/12), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hợp tác cùng Tập đoàn SCG đã đưa hai chị em golf thủ người Thái nổi tiếng thế giới Ariya Jutanugarn (May) và Moriya Jutanugarn (Mo) đến Việt Nam trong khuôn khổ chương trình "Tập huấn Golf truyền cảm hứng" cho 20 tay golf trẻ tài năng của Việt Nam.

Đây là sự kiện được người hâm mộ golf chờ đón bởi hai chị em nhà Jutanugarn được coi là hiện tượng golf của thế giới và kỳ tích golf ASEAN. May là golf thủ ASEAN đầu tiên được xếp hạng 1 thế giới bởi hệ thống LPGA vào tháng 6/2017 khi chỉ mới 22 tuổi. Trong khi đó, Mo hiện là ngôi sao đang lên với thành tích ấn tượng tại LPGA Tour.

Cặp chị em nhà Jutanugarn được gọi với biệt danh "Thai Sisters" (Chị em người Thái). Đây là cặp chị em nhận được nhiều tiền thưởng nhất trong lịch sử LPGA (hơn 1 triệu USD/ năm).

Ông Dhep Vongvanich, Chủ tịch tập đoàn SCG tại Việt Nam cho biết: "SCG tin tưởng vào giá trị của cá nhân và chất lượng con người là nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Chúng tôi cũng tin rằng thể thao là một trong những yếu tố tiên quyết mang đến lối sống lành mạnh và sức khoẻ cho mọi người. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã tài trợ cho các vận động viên tiềm năng như Ariya và Moriya để vươn đến đấu trường quốc tế. Thành công của họ tại các giải đấu cạnh tranh nhất thế giới của LPGA Tour sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều tay golf trẻ ASEAN. Và hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được mang đến nguồn cảm hứng tuyệt vời này cho Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Tập huấn Golf truyền cảm hứng".

Bên cạnh đó, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đặt kỳ vọng vào sự kiện quan trọng này. Ông cho biết chuyến thăm của các tay golf hàng đầu thế giới đến Việt Nam sẽ là cú hích tinh thần cho những golf thủ tiềm năng trong nước.

Cặp chị em người Thái mong muốn truyền cảm hứng cho các tay golf trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - phát biểu tại buổi họp báo

"Thành công của hai chị em người Thái minh chứng rằng nếu ước mơ của bạn đủ lớn, bạn có thể chinh phục bất cứ mục tiêu nào, dù tưởng như không thể. Đây là một cơ hội vô giá cho những hạt giống golf của chúng ta học hỏi và là chìa khóa để bước vào thế giới của các giải đấu chuyên nghiệp như LPGA" - ông Tô Văn Động nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm 2 ngày tại Việt Nam, hai chị em nhà Jutanugarn sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật golf cho 20 vận động viên golf tài năng của Việt Nam trong độ tuổi từ 10 tới 16 trong khuôn khổ buổi "Tập huấn Golf Truyền cảm hứng" được tổ chức bởi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và SCG. Hơn thế nữa, những câu chuyện đầy cảm hứng của họ trên con đường chinh phục vị trí dẫn đầu sẽ truyền lửa đam mê cho các tay golf trẻ, tiếp thêm sức mạnh và động lực giúp họ vươn tới ước mơ.

Đây là lần đầu tiên các golfer trẻ của Việt Nam có cơ hội được giao lưu và học hỏi trực tiếp từ các vận động viên hàng đầu của giải LPGA và được truyền cảm hứng từ hành trình ngoạn mục để chinh phục làng golf chuyên nghiệp của họ.

Trong buổi tập huấn, hai chị em nhà Jutanugarn sẽ hướng dẫn cho các vận động viên trẻ tuổi những kỹ năng quan trọng, đặc biệt là những kỹ thuật sở trường của hai chị em. Những tay golf trẻ sẽ được học hỏi kỹ thuật đánh bóng xa của Ariya trong khi Moriya sẽ hướng dẫn các kỹ thuật đẩy bóng vào lỗ chính xác.

Ariya và Moriya cũng thể hiện sự hào hứng khi đến thăm Việt Nam và mong muốn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ.

Cặp chị em người Thái mong muốn truyền cảm hứng cho các tay golf trẻ Việt Nam - Ảnh 2.

Cặp chị em nhà Jutanugarn bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng cho các tay golf trẻ Việt Nam

Cô chị Moriya cho biết: "Cảm ơn sự đón chào nồng nhiệt của tất cả các bạn, chúng tôi thực sự ấn tượng và ngạc nhiên với sự hiếu khách của người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và chúng tôi rất háo hức. Bạn bè các người thân chúng tôi hay kể về Việt Nam rằng đất nước các bạn thật xinh đẹp, ẩm thực các bạn thật phong phú và là một trong những quốc gia có nhiều sân golf tuyệt vời. Tôi cũng mong chờ buổi tập huấn đặc biệt của chúng tôi với các tay golf trẻ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện việc tập huấn golf cho các bạn VĐV nước ngoài. Tuy vậy, tôi luôn cảm tấy tuyệt vời khi được gặp gỡ và giao lưu với những người trẻ có cùng ước mơ, luôn nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân ngày một tốt hơn và hoàn thiện hơn. Tôi hy vọng vào ngày mai chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị và kỷ niệm đáng nhớ".

Cựu golf thủ số 1 thế giới Ariya Jutanugarn cũng cho biết thêm, hoạt động tập huấn golf cho các bạn trẻ tại Việt Nam khiến cô nhớ về ước mơ thời thơ ấu: "Tôi và chị gái chơi golf từ khi 5-6 tuổi, tham gia thi đấu chuyên nghiệp từ 11 tuổi và kể từ đó chúng tôi đã tham gia giải đấu trên khắp thế giới. Tôi không có ước mơ nào khác ngoài việc trở thành một tay golf. Vì vậy, tôi rất đồng cảm mỗi khi có cơ hội gặp gỡ những tay golf trẻ có cùng mơ ước như mình được chơi golf chuyên nghiệp. Giờ là lúc để chúng tôi truyền lại cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năm của mình cho thế hệ kế tiếp".

"Tôi hy vọng chương trinh Tập huấn golf truyền cảm hứng của SCG sẽ giúp ích cho các tay golf trẻ Việt Nam bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành tay golf chuyên nghiệp, gây dựng thành tích cho bộ môn golf ở Việt Nam" – Ariya bày tỏ mong muốn.

Chương trình "Tập huấn Golf truyền cảm hứng" cho 20 tay golf trẻ tài năng của Việt Nam với sự tham gia của 2 golf thủ Ariya Jutanugarn và Moriya Jutanugarn sẽ diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại sân golf Sky Lake.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1