Chelsea là cựu vương tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Khánh NguyễnCập nhật 15:21 ngày 10/05/2016

VTV.vn - Dù giải Ngoại hạng Anh 2015/16 còn hai trận đấu nữa mới khép lại với nhà cựu vô địch Chelsea nhưng có thể khẳng định ngay The Blues đã đi vào lịch sử với thành tích tệ hại

Hiện Chelsea còn 2 trận chưa đá nhưng do kém đội xếp thứ 8 là Liverpool tới 10 điểm nên chắc chắn The Blues sẽ kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/16 không thể cao hơn ở vị trí thứ 9 hiện tại. Theo đó, Chelsea đi vào lịch sử giải đấu khi trở thành nhà vô địch có thành tích tệ hại nhất ở mùa giải sau đó.


HLV Mourinho giúp Chelsea vô địch vào Hè 2015

HLV Mourinho giúp Chelsea vô địch vào Hè 2015


Và ông cũng đứng nhìn thất bại ê chề của đội nửa đầu mùa 2015/16 và bị sa thải cuối năm 2015.

Và ông cũng đứng nhìn thất bại ê chề của đội nửa đầu mùa 2015/16 và bị sa thải cuối năm 2015.

Chelsea đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh 2014/15 dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, Tuy nhiên, cũng ở ngay mùa giải này, Chelsea lại thi đấu thảm hại không ngờ và dẫn tới cái kết buồn dành cho vị chiến lược gia có tài người Bồ Đào Nha. Dưới triều đại Mourinho mùa này, Chelsea chỉ thắng đúng 4 trận. HLV Guus Hiddink tới tiếp quản và cũng chẳng giúp được một Chelsea già nua và rệu rạo là bao ngoài việc có được thêm 7 chiến thắng khác.


Hai chiến lược gia lão làng Mourinho và Hiddink đều không giúp được Chelsea tránh khỏi mùa giải đáng quên nhất lịch sử.

Hai chiến lược gia lão làng Mourinho và Hiddink đều không giúp được Chelsea tránh khỏi mùa giải đáng quên nhất lịch sử.

Với tổng cộng 12 chiến thắng, Chelsea cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác so với mùa giải trước đó với 26 chiến thắng như chẻ tre để lên ngôi. Thậm chí, nếu thi đấu lờ đờ và buông xuôi, Chelsea hoàn toàn có thể bị tụt sâu trên BXH khi Stoke City hay Swansea sẵn sàng vượt mặt.

Trước đó, Man Utd dưới thời HLV David Moyes năm 2014 và Blackburn Rovers của HLV Ray Harford năm 1994 cũng từng kết thúc ở vị trí thứ 7 đáng thất vọng sau khi xưng vương ở mùa gảii trước đó tại giải Ngoại hạng Anh.

Càng “cám cảnh” hơn nếu so sánh Chelsea lúc này với đội bóng Leeds Utd trước đây. Khi đó, Leeds Utd vô địch giải hạng Nhất và kết thúc giải Ngoại hạng Anh mùa giải đầu tiên sau đó ở vị trí thứ 17. Tuy nhiên, Leeds Utd thậm chí còn thu về 3 điểm nhiều hơn Chelsea lúc này sau 42 trận họ đã đấu ở mùa đó.

Lần đầu thua Swansea, Chelsea có nguy cơ vắng bóng ở cúp châu Âu Lần đầu thua Swansea, Chelsea có nguy cơ vắng bóng ở cúp châu Âu

VTV.vn - Bất ngờ thúc thủ 0-1 trước Swansea City, Chelsea đứng trước nguy cơ lớn không thể chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu mùa sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1