HLV ĐT nữ Myanamar tiếc nuối nhìn Việt Nam, Thái Lan cạnh tranh HCV SEA Games 29

H.MCập nhật 17:58 ngày 20/08/2017

VTV.vn - HLV Myanmar tỏ ra thất vọng sau trận thua trước Việt Nam, tuy nhiên, cũng gửi lời khen ngợi tới các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Sau thất bại trước Thái Lan, ĐT nữ Myanmar đặt mục tiêu giành chiến thắng trước ĐT nữ Việt Nam để nuôi tham vọng giành HCV tại SEA Games 29. Tuy nhiên, kế hoạch này của Myanmar đã nhanh chóng "phá sản" bởi một Việt Nam chơi rất kiên cường và có một đấu pháp hợp lý. Kết quả, ĐT nữ Myanmar nhận thất bại 1-3 trước ĐT nữ Việt Nam, qua đó, gần như chắc chắn sẽ tạm biệt giấc mơ vô địch tại kỳ Đại hội lần này.

Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, HLV Myanmar – ông Reijners Roger Johannes Josph Hu khẳng định: "Việt Nam là đội chơi tốt hơn, các phương án tấn công tốt hơn. Myanmar đã chơi với tốc độ cao trong hiệp 1 nhưng không ghi được bàn thắng. Tình thế khá cân bằng nhưng khi có bàn thắng, chúng tôi biết rằng bất lợi rất lớn đang thuộc về chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực để có được bàn gỡ nhưng sau đó lại tiếp tục để thủng lưới và đây là bước ngoặt của trận đấu".

"Tất nhiên, tôi rất thất vọng về kết quả của trận đấu. Đây không phải trận đấu của quá nhiều cơ hội, đây là trận đấu của các khoảnh khắc. Và đội tận dụng những tình huống quyết định tốt hơn là Việt Nam".

Bên cạnh đó, vị "thuyền trưởng" của ĐT nữ Myanmar cũng đánh giá cao cơ hội của cả Việt Nam lẫn Thái Lan trước thềm cuộc đụng độ giữa 2 UCV nặng ký nhất cho chức vô địch tại SEA Games lần này - "Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đều là những đội bóng có thực lực mạnh trong khu vực. Giờ đây, cuộc đua đang dành cho Thái Lan và Việt Nam. Tôi nghĩ, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều có cơ hội ngang nhau. Vấn đề là đội nào sẽ tận dụng tốt hơn sai lầm của đối thủ mà thôi".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1