Luận về cách chi tiêu, Chelsea “ăn đứt” Liverpool

Khánh NguyễnCập nhật 08:27 ngày 08/11/2014

Với 9 bàn sau 10 trận, Diego Costa là tân binh sáng giá nhất EPL.

Chelsea luôn mạnh tay mua sắm và Liverpool cũng chẳng kém cạnh. Tuy nhiên, nếu xét về khoản chi tiêu hợp lí và hiệu quả, The Blues hơn The Kop một bậc.

Ở vòng 11 Premier League, LiverpoolChelsea sẽ chạm trán trong trận cầu tâm điểm. Khi bóng chưa lăn ở Anfield, xét về khía cạnh mua sắm thì đội khách thực sự lấn át so với đội chủ nhà.

Kể từ cuối mùa giải trước cho tới khi phiên chợ Hè đóng cửa, hai đại gia của Premier League vung tiền mua sắm nhằm củng cố lực lượng. Và dù cùng bán đi những ngôi sao và đưa về hàng loạt sao khác với những mức giá ngất ngưởng, The Blues tỏ ra hiệu quả và hợp lí hơn nhiều so với nửa đỏ vùng Merseyside.

Nếu như Chelsea chia tay trung vệ ngôi sao David Luiz và tiền đạo Lukaku để thu về 75 triệu Bảng thì Liverpool cũng có được khoản tiền tương tự khi bán ngôi sao số 1 của đội Luis Suarez cho Barca. Nhưng với cùng số tiền thu về ấy, cách chi tiêu của hai đội hoàn toàn khác.

Balotelli vẫn chưa thể hiện được gì kể từ khi tới Anfield.

Balotelli vẫn chưa thể hiện được gì kể từ khi tới Anfield.

Ở Stamford Bridge, thay thế Lukaku và Torres là hai tay săn bàn trứ danh Diego Costa và Didier Drogba. Trong khi Diego Costa đang đạt phong độ đỉnh cao thì Drogba là siêu dự bị rất biết cách tỏa sáng. Đó là còn chưa kể tới một chân sút đầy tốc độ Loic Remy đang rất khát khao thể hiện mình. Trong khi đó, Liverpool đưa về “ngựa chứng” Balotelli và một Richie Lambert đã luống tuổi để thế chỗ Luis Suarez – vua phá lưới Premier League mùa trước.

Ở tuyến tiền vệ, Fabregas hiệu quả và đẳng cấp hơn nhiều so với những Lallana, Markovic, Can mà nếu so về giá trị, rõ ràng bộ ba của Liverpool đắt hơn hẳn so với mình F4. Ngoài ra, Fabregas thi đấu ăn ý và gắn kết với hàng tiền vệ The Blues để tạo ra tuyến giữa mạnh nhất giải Ngoại hạng tính tới thời điểm hiện tại.

Fabregas đang thi đấu ấn tượng, là cặp bài trùng ăn ý với trung phong Diego Costa.

Fabregas đang thi đấu ấn tượng, là cặp bài trùng ăn ý với trung phong Diego Costa.

Sau 10 vòng đấu đã qua, hiệu quả của The Blues đã thấy rõ và minh chứng rõ nét là ngôi đầu bảng với 26 điểm và hiệu số bàn thắng bại 26/10. Thầy trò Branden Rodgers thì ngược lại, vị trí thứ 7 quả thực đáng thất vọng (HS 13/13) và thậm chí còn có thể đánh mất ngay sau vòng đấu này.

 

Các bản hợp đồng của Chelsea

Cesc Fabregas (£30 triệu)

Diego Costa (£32 triệu)

Filipe Luis (£16 triệu)

Didier Drogba (miễn phí)

Loic Remy (£10 triệu)

 

Các bản hợp đồng của Liverpool

Dejan Lovren (£10 triệu)

Mario Balotelli (£16 triệu)

Adam Lallana (£25 triệu)

Lazar Markovic (£20 triệu)

Alberto Moreno (£12 triệu)

Emre Can (£10 triệu)

Divock Origi (£10 triệu)

Rickie Lambert (£4 triệu)

BXH Premier League trước vòng 11:

Trận đấu giữa Liverpool và Chelsea trong khuôn khổ vòng 11 Premier League diễn ra lúc 19h45 ngày 08/11 và được THTT trên kênh K+1. Mời quý độc giả chú ý đón xem!

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1