Nike có chiến thắng trên sân nhà của Adidas sau hợp đồng bom tấn với đội tuyển Đức

Trường Hải (theo CNN)Cập nhật 07:18 ngày 29/03/2024

VTV.vn - Cuộc chia tay tốn nhiều tiền bạc với rapper người Mỹ, Ye, đã tổn hại tới thương hiệu của gã khổng lồ thể thao Đức. Họ vừa phải chịu thêm một thất bại đau đớn trên sân nhà.

Vào thứ 5 tuần trước, Liên Đoàn Bóng Đá Đức (DFB) thông báo hãng thể thao Nike, đối thủ chính của Adidas, sẽ là nhà tài trợ chính thức cho các đội tuyển quốc gia Đức theo hợp đồng từ 2027 cho tới năm 2034. Quyết định này là cái kết đột ngột cho chặng đường hơn bảy thập kỷ hợp tác với hãng Adidas, thương hiệu đã đồng hành cùng bốn chiến thắng World Cup của đội tuyển bóng đá nam Đức.

Trong một tuyên bố mới nhất, Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf cho biết bóng đá Đức mang ơn Adidas "rất nhiều" và hiệp hội bóng đá Đức "cam kết 100%" để cùng Adidas đạt được thêm những thành công mới cho tới khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào cuối năm 2026.

DFB cho biết Nike đã đưa ra "lời đề nghị tài chính tốt nhất" và DFB ấn tượng với tầm nhìn của Nike trong việc phát triển bóng đá nữ, thể thao phong trào và các môn thể thao trên mặt sân cỏ tại Đức. DFB không tiết lộ thỏa thuận tài trợ mới có giá trị bao nhiêu.

Một phát ngôn viên của Adidas cho biết trong một tuyên bố mới nhất "Chúng tôi đã được DFB thông báo ngày hôm qua rằng liên đoàn sẽ có một nhà cung cấp mới kể từ năm 2027".

Nike có chiến thắng trên sân nhà của Adidas sau hợp đồng bom tấn với đội tuyển Đức - Ảnh 1.

Bộ trang phục thi đấu chính thức của đội tuyển bóng đá nam Đức tại Vòng Chung Kết Bóng Đá Châu Âu đang được trưng bày tại tổng hành dinh của hãng Adidas tại Bavaria, Đức. (Ảnh: AFP)

Đức sẽ là chủ nhà của giải vô địch bóng đá nam Euro 2024, diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 năm nay. Adidas sẽ cung cấp bộ trang phục thi đấu cho bảy đội tuyển quốc gia, bao gồm các đội tuyển Đức, Ý và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm tới đây, người hâm mộ sẽ thấy dấu ấn thương hiệu của Nike, chứ không phải ba sọc của Adidas, trên áo đấu của các đội tuyển quốc gia Đức. Hôm thứ sáu, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với hãng thông tấn địa phương DPA rằng ông "khó có thể tưởng tượng" viễn cảnh này.

"Sự hợp tác giữa Adidas và bóng đá Đức là một "phần của bản sắc Đức"", ông nói. "Tôi muốn nhìn thấy dấu ấn truyền thống của lòng yêu nước hơn." Một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế đã xác nhận bình luận của ông Robert Habeck với truyền hình CNN.

Adidas được thành lập vào năm 1949 tại Herzogenaurach, một thị trấn nhỏ bên cạnh Nuremberg ở vùng đông nam nước Đức. Đó cũng là năm Adidas đăng ký logo ba sọc mang tính biểu tượng của mình.

Nike có chiến thắng trên sân nhà của Adidas sau hợp đồng bom tấn với đội tuyển Đức - Ảnh 2.

Nike hiện đang là nhà tài trợ trang phục thi đấu của nhiều đội tuyển bóng đá lớn trên thế giới như Brazil, Anh, Pháp v.v... (Ảnh: FH)

Thông báo của DFB được đưa ra vào thời điểm tồi tệ đối với Adidas. Công ty tuần trước đã công bố khoản lỗ ròng 58 triệu Euro (63 triệu USD) trong hoạt động kinh doanh cốt lõi trong năm 2023, nguyên do bởi doanh số bán quần áo và giày thể thao mang thương hiệu Yeezy chậm lại và công ty phải chịu gánh nặng thuế lớn.

Thông tin được đưa ra ngay sau khi Adidas hủy bỏ hợp đồng hợp tác đã kéo dài chín năm với nhà thiết kế của mẫu giày Yeezy, ngôi sao rapper được biết đến vớitên gọi Kanye West, vào tháng 10/2022. Trước đó, rapper này đã có một loạt bình luận bài Do Thái.

"Chúng tôi đã có một năm không được suôn sẻ cho lắm," giám đốc tài chính Harm Ohlmeyer của Adidas chia sẻ với phóng viên trong tuần trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1