PFA công bố ĐHTB Ngoại hạng Anh 2015/16: Toàn Leicester, Tottenham

Khánh NguyễnCập nhật 12:11 ngày 22/04/2016

ĐHTB Ngoại hạng Anh của năm do PFA tiết lộ trên Twitter.

VTV.vn - 8/11 vị trí trong đội hình tiêu biểu giải Ngoại hạng Anh 2015/16 do PFA công bố thuộc về hai ứng viên cạnh tranh chức vô địch hiện tại là Leicester City và Tottenham.

Mặc dù áp đảo trong danh sách đội hình tiêu biểu giải Ngoại hạng Anh mùa này với 8/11 vị trí tuy nhiên các sao của hai đội bóng Leicester City và Totttenham đều rất xứng đáng.

Cụ thể, trong màu áo Tottenham, Harry Kane đã có mùa giải tuyệt hay. Ngôi sao sinh năm 1993 người Anh đã có 24 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Qua đó, Harry Kane chứng tỏ anh không phải là ngôi sao chỉ vụt sáng trong một mùa giải như nhiều người nghi ngại trước đó.


Danny Rose, Alderweireld và Kane

Danny Rose, Alderweireld và Kane

Nổi lên như một hiện tượng thú vị ở mùa này, Dele Alli – sao trẻ mới 20 tuổi, vươn mình trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật đang rất vào phom mà HLV Pochettino đang áp dụng. Với 10 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau vòng 34, Dele Alli trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất mùa. Hiện Dele Alli đã trở thành tiền vệ trẻ nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh ghi được ít nhất 10 bàn/mùa.

Ở hàng thủ, Danny Rose và Toby Alderweireld nổi bật với khả năng công thủ toàn diện. Nếu Danny Rose sở hữu tốc độ và kĩ thuật luồn lách đầy hiệu quả bên hành lang cánh trái thì Alderweireld đọc tình huống rất tốt và tích cực tham gia không chiến lập công cho Spurs.


Morgan và Vardy

Morgan và Vardy

Với Leicester, 4 vị trí cũng trải đều các tuyến. Jamie Vardy đã có mùa giải để đời trong sự nghiệp dù vắng mặt trong 2 vòng tới. Trước đó, sau 34 vòng đấu, Vardy từ một cầu thủ gần như vô danh đã ghi liền 22 bàn, ngang bằng Aguero để xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới. Ngoài ra, Vardy cũng đi vào lịch sử giải Ngoại hạng với mạch 11 trận liên tiếp.

Nói về Vardy, phải nhắc tới đối tác ăn ý Riyad Mahrez. Tiền vệ công 25 tuổi người Algerie bổ trợ đắc lực cho Vardy và cũng nhận được sự hỗ trợ tương tự để rồi ghi liền 16 bàn thắng, 11 pha kiến tạo, tạo nên cặp song sát hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này.


Mahrez và Kante

Mahrez và Kante

Ở thiên hướng phòng ngự, tiền vệ dánh chặn N'Golo Kante đang khiến nhiều người nhớ tới một Essien hay Makelele mới ở khu trung tuyến. Lối đá chắc chắn, di chuyển nhanh nhẹn và khả năng thu hồi bóng xuất sắc giúp Kante trở thành tiền vệ trụ hay nhất giải lúc này. Trong khi đó, thủ quân của Bầy cáo Wes Morgan trở thành đá tảng trước khung thành chỉ huy hàng thủ đứng vững và góp phần tạo nên những chiến thắng 1-0 vi diệu, giúp Leicester City dẫn đầu BXH cho tới hết vòng 34.

Trong đội hình mà Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) công bố thiếu vắng đáng tiếc tiền vệ kiến tạo Mesut Ozil. Ngôi sao người Đức đã có 18 đường kiến tạo, 6 bàn thắng mùa này và được mệnh danh là “vua kiến tạo” ở châu Âu, nhưng không thể góp mặt ở tuyến giữa hiện quá xuất sắc. Tuy nhiên, Arsenal cũng có 1 đại diện là hậu vệ phải Hector Bellerin. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã có mùa giải lột xác, chơi an toàn ở phòng thủ và để lại ấn tượng đậm nét khi tham gia tấn công.


Payet và Dele Alli

Payet và Dele Alli

Việc Ozil bị loại cũng bởi một tiền vệ xuất sắc không kém là Dimitri Payet. Payet là đầu tàu của West Ham hiện đang chiếm vị trí thứ 6 trên BXH mùa này. Khả năng cầm bóng, đi bóng, kién tạo và ghi bàn của Payet đều đã hoàn thiện. Tiền vệ người Pháp đã có 9 bàn mùa này.

Cuối cùng, vị trí thủ môn có lẽ không ai xứng đáng hơn De Gea. Âm thầm cống hiến, thi đấu bền bỉ cùng nhiều pha bóng xuất sắc, thủ thành người Tây Ban Nha đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đại gia châu Âu mùa Hè tới, trong đó có Real Madrid.


De Gea

De Gea

Đây là đội hình mà PFA tiết lộ trên Twitter chính thức của Hiệp hội, đội hình tiêu biểu của năm sẽ được vinh danh vào Chủ nhật tới.

Đội hình tiêu biểu của năm giải Ngoại hạng Anh:

(4-4-2): David de Gea (Manchester United); Hector Bellerin (Arsenal), Wes Morgan (Leicester), Toby Alderweireld (Tottenham), Danny Rose (Tottenham); Riyad Mahrez (Leicester), Dele Alli (Tottenham); N'Golo Kante (Leicester), Dimitri Payet (West Ham); Jamie Vardy (Leicester), Harry Kane (Tottenham).

Fabregas chọn ĐHTB Ngoại hạng Anh nhưng bỏ quên Chelsea Fabregas chọn ĐHTB Ngoại hạng Anh nhưng bỏ quên Chelsea

VTV.vn - Tự thừa nhận Chelsea chơi quá tệ hại mùa này, vì thế, khi được hỏi về ĐHTB giải Ngoại hạng Anh mùa này, Fabregas đã không chọn bất cứ đồng đội nào.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1