SEA Games 27, tin nóng 8/12: Wushu được thưởng nóng 12 triệu đồng

AQ (Tổng hợp)Cập nhật 08:43 ngày 08/12/2013

 Dưới đây là những thông tin mới nhất về SEA Games 27 trong ngày 8/12.

Thưởng nóng 12 triệu đồng cho ĐT wushu

Đoạt HCV đầu tiên ở môn wushu , Dương Thúy Vi được thưởng nóng 6 triệu đồng. Trong khi đó, võ sỹ Bùi Minh Phương đoạt HCB được thưởng 4 triệu và Trần Xuân Hiệp nhận 2 triệu đồng cho chiếc HCĐ. Tổng cộng đã có 12 triệu đồng được Trưởng đoàn Lâm Quang Thành chi ra cho việc thưởng nóng trong ngày hôm qua.

Chờ cơn mưa "vàng" từ ĐT wushu

Hôm nay (8/12), các võ sĩ Wushu Việt Nam sẽ bước vào một loạt trận chung kết ở các nội dung thi đấu SEA Games 27.

Cụ thể, trong buổi sáng tại nhà thi đấu trong nhà Wunna Theikdi, lần lượt Phạm Quốc Khánh (nội dung Nanquan), Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền (Gunshu), Dương Thúy Vy, Hoàng Thị Phương Giang (Changquan), Trần Thị Minh Huyền (Taijijian ) và Bùi Minh Phương (Nandao) sẽ thi đấu các trận chung kết ở nội dung của mình.

14h00 chiều nay khởi tranh môn quyền Anh

Sáng nay 8/12, môn quyền Anh sẽ tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu. Sau đó vào lúc 14 giờ cùng ngày, các hạng cân của nam sẽ bắt đầu thi đấu. Riêng các hạng cân của nữ sẽ tranh tài vào ngày mai. Tuy nhiên, do chưa bốc thăm và xếp lịch, nên BHL đội Việt Nam vẫn chưa thể xác định chiều nay sẽ thi đấu nội dung nào. Tại SEA Games 27, quyền Anh Việt Nam tranh tài ở các hạng cân 49, 52, 56, 60, 75, 81 (nam), và 48, 51, 60, 64 (nữ).

U23 Việt Nam chốt danh sách: Loại Thanh Hào, Tuấn Linh

Hôm qua (7/12), BHL U23 Việt Nam đã gút danh sách từ 22 xuống 20 cầu thủ để nộp lên BTC giải. Việc thủ môn Tuấn Linh không được đăng ký là dễ hiểu với nhiều người, nhưng chuyện Thanh Hào phải làm khán giả đem đến nhiều tiếc nuối, bởi trung vệ này từng được xem là trụ cột ở hàng thủ. Do bị tái phát chấn thương rạn xương mác chân nên Thanh Hào bất đắc dĩ phải đứng ngoài cuộc chơi.

Theo quy định, trong quá trình diễn ra giải, nếu 2 thủ môn Nguyên Mạnh hoặc Bửu Ngọc không thể thi đấu thì Tuấn Linh sẽ được bổ sung thay thế.

Những thông tin thú vị về đối thủ của U23 Việt Nam chiều 8/12

U23 Brunei mới tranh tài đúng 2 lần tại SEA Games vào các kỳ đại hội thứ 21-2001 (ở Malaysia) và 26-2011 (ở Indonesia). Tổng cộng, họ đã thi đấu 8 trận ở SEA Games, mới có 1 chiến thắng (2-1 trước Philippines ở SEA Games 26), 1 trận hòa (2-2 với Lào ở SEA Games 26) và thua tới 6 trận.

U23 Brunei còn là “rổ đựng bóng” khi thua tới 36 bàn chỉ trong 2 kỳ SEA Games kể trên (trung bình 4,5 bàn/trận).

ĐT nữ Việt Nam tìm đối thủ... đá giao hữu

Do không phải thi đấu với ĐT Indonesia vào ngày 10/12 (đối thủ bỏ cuộc), BHL ĐT nữ Việt Nam đã tính đến chuyện thi đấu giao hữu để tạo cảm giác bóng cho các cầu thủ. Hiện tại, ĐT nữ Lào đã có mặt tại Mandalay, nên HLV Trần Vân Phát đã đề nghị đội bạn đá tập vào ngày 10/12. Trưởng đoàn Phan Anh Tú cho biết, ĐT nữ Lào chưa trả lời, bởi họ cần tính lại vấn đề chuyên môn. Theo lịch thi đấu ở bảng B, ĐT nữ Lào sẽ ra quân gặp ĐT nữ Malaysia vào ngày 12/12.

Các VĐV Việt Nam tiếp tục “đổ bộ” sang Myanmar

Hôm nay (8/12), Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục “đổ bộ” sang Myanmar. Theo đó, các ĐT bơi, bắn súng, cầu mây, cử tạ và cầu lông sẽ lên đường. Các môn bơi, cầu mây và cầu lông được tổ chức ở Nay Pyi Taw, trong khi bắn súng và cử tạ tranh tài ở Yangon. Trong đợt sang Myanmar lần này có khoảng 80 người, đông nhất là ĐT bắn súng Việt Nam với 23 thành viên!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1