Bắc Giang: Chưa tìm được DN xuất khẩu, người trồng vải lo lắng

Thanh Thảo (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 03/04/2015 16:57 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở Bắc Giang hiện đang băn khoăn khi sắp đến mùa thu hoạch vải thiều mà chưa được hướng dẫn quy trình thu hoạch và bảo quản để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ.

Năm nay, quả vải thiều trong nước lần đầu tiên sẽ được xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là tin vui vì vải thiều xuất khẩu sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tỉnh Bắc Giang có gần 32.000 ha trồng vải với sản lượng khoảng 150.000 tấn/ năm. Dù người trồng vải đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho thương vụ xuất khẩu đầu tiên nhưng nếu chưa giải quyết được những tồn tại này, sẽ khó tránh khỏi lúng túng cho cả người dân và doanh nghiệp, nhất là khi vụ thu hoạch vải đang tới gần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước