Địa lan nở sớm không chờ... Tết

TCTD-Thứ sáu, ngày 27/12/2013 09:53 GMT+7

Hiện nay, khoảng 60% diện tích địa lan trên địa bàn Đà Lạt, chủ yếu các giống cam lửa, lan hài và hoàng hậu, đã bung nở.

Việc hoa lan nở sớm đã gây thiệt hại lớn cho người trồng hoa đi kèm với nguy cơ thiếu nguồn hoa cung cấp cho dịp Tết. Vì thế rất có thể Tết năm nay giá địa lan sẽ tăng cao hơn năm ngoái.

Giá địa lan cho dịp Tết chưa được ấn định, tuy nhiên khoản phí cho việc kiểm soát thời gian nở hoa của địa lan sẽ làm chi phí đầu tư tăng khoảng 20%. Theo Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, nguyên nhân địa lan nở sớm là do từ đầu tháng 11 đến nay, thời gian nắng nóng trong ngày của Đà Lạt kéo dài nên địa lan bị kích thích sinh trưởng và phát triển nhanh. Và nếu thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng, rất có thể diện tích nở sẽ tăng cao đến 80% .

Đà Lạt mỗi năm cung cấp cho cả nước khoảng 400.000 cành địa lan các loại, tương đương 80.000 chậu. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, lượng hoa địa lan năm nay chỉ có thể cung cấp số lượng bằng một nửa so với năm ngoái.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước