Gia tăng mua bán tôm "mặc kệ" chất lượng tại ĐBSCL

Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 23/07/2016 07:42 GMT+7

Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí

VTV.vn - Không cần kiểm tra kháng sinh, tôm chỉ cần đúng cỡ, còn bơm tạp chất hay vệ sinh kém đều được các thương lái thu mua hết.

Ở một số vùng nuôi tôm ven biển Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đang diễn ra tình trạng mua bán tôm nguyên liệu quá dễ dãi của một số thương lái chạy cung ứng hàng cho thương lái Trung Quốc.

Cách mua tôm bất chấp chất lượng này nếu diễn ra liên tục sẽ khiến nhiều bà con tham gia làm ăn gian dối, tạo thói quen không quan tâm đến chất lượng, còn thương lái trong nước vô tình trở thành gian thương phá thị trường, làm mất hình ảnh tôm Việt Nam.

Nhiều bà con và doanh nghiệp làm ăn chân chính đã kiến nghị các cơ quan chức năng cần kiểm tra tư cách pháp nhân, trách nhiệm thuế đối với hoạt động thương lái Trung Quốc và cấm mua bán tôm có tạp chất. Bất cứ ai có thông tin về hiện tượng này nên báo cho cơ quan chức năng như lãnh đạo xã, cán bộ thủy sản địa phương.

Doanh nghiệp xuất khẩu “sống dở chết dở” vì tôm bẩn Doanh nghiệp xuất khẩu “sống dở chết dở” vì tôm bẩn

VTV.vn - Vấn nạn bơm chích tạp chất tràn lan đã vàng đang khiến nghề nuôi tôm sú, xuất khẩu tôm sú tại ĐBSCL bị đe dọa nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước