Chuyên mục

Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng lần đầu tiên trong 6 năm

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/07/2019 - 12:24 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ấn Độ - quốc gia nhập khẩu vàng nhiều thứ 2 thế giới sau Trung Quốc - vừa tăng thuế nhập khẩu vàng. Lần tăng thuế gần nhất là cách đây 6 năm.

Thuế nhập khẩu vàng sẽ tăng từ 10% lên mức 12,5%. Quyết định này khiến giá vàng trong nước tăng đột biến và cổ phiếu các công ty kim hoàn Ấn Độ sụt giảm.

Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng lần đầu tiên trong 6 năm - Ảnh 1.

Ấn Độ là nước nhập khẩu vàng lớn thứ 2 thế giới

Mức tiêu thụ vàng của Ấn Độ khiến Chính phủ nước này quan ngại rằng vàng đang trở thành công cụ để các nhà đầu tư trốn thuế, cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới thâm hụt thương mại. Năm 2013, Ấn Độ thậm chí đã tăng thuế nhập khẩu vàng gấp 3 lần để kiểm soát thâm hụt tài khoản vãng lai ở mốc kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.