Chuyên mục

Hà Nội quyết tâm nói không với rác thải nhựa

Trung tâm Tin tức VTV24 - 31/07/2019 - 11:56 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mỗi ngày, trên địa bàn TP. Hà Nội phát sinh khoảng 480 - 600 tấn rác thải nhựa, chủ yếu là từ hoạt động phân phối tiêu dùng và sản xuất công nghiệp.

Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố lên tới 6.000 tấn, trong đó, rác thải nhựa chiếm từ 8 - 10%. Đa số rác nhựa là những bao bì nylon và những sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Hà Nội quyết tâm nói không với rác thải nhựa - Ảnh 1.

Rác thải bao bì nhựa

Hà Nội hiện có 24 trung tâm thương mại, 140 siêu thị, 454 chợ và hàng nghìn cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh... vẫn giữ thói quen sử dụng loại túi nylon khó phân hủy. Đây đều là loại nhựa khó phân hủy, nhưng do thuận tiện nên vẫn được sử dụng nhiều trong đời sống.

Hà Nội quyết tâm nói không với rác thải nhựa - Ảnh 2.

Dùng lá cây để bao gói thực phẩm

Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội hiện đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, hưởng ứng phong trào "Chung tay hành động chống rác thải nhựa trong sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng". Công ty TNHH Nhà nước MTV Bao bì 27-7 Hà Nội cho biết, hiện đã chuyển đổi được 50% số thành phẩm sang loại bao bì thân thiện với môi trường, gồm túi nhựa sử dụng nhiều lần và túi giấy. Đơn vị này cam kết, đến năm 2020 đạt 100% sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đồng hành với doanh nghiệp sản xuất bao bì, nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại lớn như Vinmart, Big C, Lotte, Sài Gòn Co.opMart... đã chuyển sang sử dụng túi sinh học tự hủy và hộp đựng thực phẩm làm từ bột ngô, bã mía, xơ dừa... để thay thế vật dụng có nguồn gốc từ nhựa. Ngoài ra, việc chuyển đổi sang bao gói thực phẩm bằng các loại lá cây, thay vì túi nylon cũng là một giải pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.