50 người thiệt mạng do cúm A/H1N1 tại Nga

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/01/2016 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Y tế Nga vừa thông báo ít nhất 50 người đã thiệt mạng do cúm A/H1N1.

Hầu hết những trường hợp tử vong do không tiêm phòng đầy đủ cũng như đã tới các trung tâm y tế để điều trị quá muộn sau khi phát hiện nhiễm virus cúm.

Bộ Y tế Nga cảnh báo số trường hợp mắc cúm A/H1N1 ở nước này đang có chiều hướng gia tăng và có nguy cơ phát triển thành đại dịch.

Các quan chức y tế khuyến cáo người dân để điều trị hiệu quả virus trên, điều quan trọng là khi phát hiện nhiễm virus cúm, người bệnh cần được sử dụng các loại thuốc chống cúm. Chính quyền ở nhiều khu vực cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển bằng các phương tiện công cộng và đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá dịch cúm A/H1N1 lần này không nghiêm trọng như năm 2009 và kêu gọi người dân các nước viêm vaccine phòng cúm.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước