Afghanistan: Đánh bom liều chết tại khu ngoại giao ở thủ đô Kabul

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 26/02/2015 16:00 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng 26/2, tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào các xe ôtô của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại khu phái bộ ngoại giao.

Các nguồn tin cho biết, ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công này.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan, Chuẩn tướng Mohammad Ayoub Salangi cho biết, kẻ đánh bom lái chiếc xe chở chất nổ lao vào 2 xe ôtô của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại địa điểm gần Đại sứ quán các nước Đức, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8h15 (theo giờ địa phương, tức 10h45 giờ Việt Nam). Một lái xe của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng cùng với kẻ tấn công, ngoài ra một số công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị thương. Trong khi đó, hãng tin AFP (Pháp) đưa tin hai người thiệt mạng gồm lái xe của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và một người Afghanistan qua đường.

Quân đội Afghanistan đã phong tỏa hiện trường ngay sau vụ tấn công. Phiến quân Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên, tuyên bố mục tiêu tấn công là đoàn xe của các lực lượng nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước