Ấn Độ: Tai nạn xe buýt nghiêm trọng, gần 40 người thương vong

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 09/05/2016 16:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Hindu)

VTV.vn - Ngày 9/5, một vụ tai nạn xe buýt tại tỉnh Jharkhand, miền Đông Ấn Độ đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe buýt bị nạn tại một con đường đông đúc ở thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand. Trong số khoảng 40 hành khách trên xe, 7 người đã tử vong tại chỗ và 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo số liệu chính thức của Chính phủ Ấn Độ, mỗi năm nước này có hơn 130.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông đường bộ. Số liệu này cho thấy Ấn Độ là một trong những nước có tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới. Để cải thiện tình trạng này, Chính phủ Ấn Độ đã và đang thực hiện một số biện pháp như tăng mức phạt đối với người say rượu bia khi lái xe và tăng mức xử phạt những người lái xe không có giấy phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước