Ấn Độ và Anh ký kết một loạt hợp đồng trị giá 9 tỷ Bảng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 18:49 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và người đồng cấp Anh David Cameron. (Ảnh: PTI)

VTV.vn - Anh và Ấn Độ sẽ ký kết một loạt thỏa thuận trị giá hơn 9 tỷ Bảng trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, tài chính.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Anh đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ trong gần 1 thập kỷ, Thủ tướng Narendra Modi ngày 12/11 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà David Cameron và gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp nước này.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Cameron, hai nhà lãnh đạo cho biết, Anh và Ấn Độ sẽ ký kết các thỏa thuận có tổng trị giá 9 tỷ Bảng Anh. Trong đó, đáng chú ý có kế hoạch bán trái phiếu bằng đồng Rupee tại London và dự án phát triển 3 "thành phố thông minh" tại Ấn Độ.

Thủ tướng Anh Cameron nhấn mạnh London muốn trở thành đối tác số một của New Delhi trong việc ủng hộ tài chính cho kế hoạch giàu tham vọng nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và lĩnh vực giáo dục của Ấn Độ.

Tại cuộc gặp với các DN, Thủ tướng Modi đã thúc đẩy sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" nhằm khuyến khích đầu tư vào thị trường quốc gia Nam Á này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước