Hàng chục nghìn người biểu tình chống vũ khí hạt nhân tại Anh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/02/2016 16:19 GMT+7

Biển người biểu tình chống vũ khí hạt nhân tại London. (Nguồn: Getty images)

VTV.vn - Ngày 27/2, hàng chục nghìn người, trong đó có cả lãnh đạo các chính đảng lớn ở Anh đã tập trung tại thủ đô London để tham gia cuộc biểu tình lớn phản đối vũ khí hạt nhân.

Tham gia cuộc biểu tình phản đối vũ khí hạt nhân được cho là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây ở Anh còn có lãnh đạo nhiều chính đảng Anh như: Công đảng, Đảng Dân tộc Scotland, Đảng Plaid Cymru của xứ Wales và Đảng Xanh.

Chính phủ Anh đang có kế hoạch thay thế 4 tàu ngầm có mang đầu đạn hạt nhân trị giá 31 tỷ Bảng Anh và duy trì chương trình đội tàu ngầm này với trị giá 167 tỷ Bảng Anh trong vòng 32 năm.

Tổ chức "Chiến dịch vận động giải trừ hạt nhân" phát động chiến dịch này tin tưởng rằng với sự tham gia đông đảo của các nhà lãnh đạo chính đảng, quần chúng Anh sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới nhà cầm quyền Anh phản đối kế hoạch đầu tư cho thế hệ tàu ngầm tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước