IS phá hủy thành phố cổ của Iraq

Hoàng Long (Cuộc sống thường ngày - cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 13:00 GMT+7

IS phá hủy các hiện vật cổ xưa. (Ảnh: AFP)

(VTV.vn) - Sau khi phá hủy các hiện vật tại bảo tàng cổ Mosul, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục tàn phá các di tích lịch sử ở thành phố cổ Nimrud.

Hôm 5/3, Bộ Du lịch Iraq thông báo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tàn phá các di tích lịch sử ở thành phố cổ Nimrud, cách thành phố Mosul khoảng 30 km về phía Đông Nam.

Thành phố cổ Nimrud, được thành lập vào thế kỷ 13 trước Công nguyên, đã trở thành mục tiêu tiếp theo cho việc tàn phá di sản văn hóa của IS.

Theo các quan chức Chính phủ, IS đã sử dụng máy móc hạng nặng để đập phá các địa điểm khảo cổ. Gần đây, IS đã phá hủy nhiều bức tượng cũng như nhiều tác phẩm điêu khắc vô giá ở miền Bắc Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước