Máy bay A380 hạ cánh khẩn cấp tại Sri Lanka

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 17:35 GMT+7

Một chiếc máy bay của Emirates. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Một máy bay A380 của Hãng hàng không Emirates chở hơn 500 hành khách đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Sri Lanka do "trục trặc kỹ thuật".

Giới chức hàng không Sri Lanka thông báo, ngày 26/6, một máy bay A380 của Hãng hàng không Emirates chở hơn 500 hành khách đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Sri Lanka do "trục trặc kỹ thuật".

Trong một thông cáo, Hãng hàng không Emirates xác nhận: "Chuyến bay mang số hiệu EK413 của Hãng hàng không Emirates từ thành phố Sydney của Australia tới Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phải chuyển hướng tới thủ đô Colombo của Sri Lanka do gặp sự cố kỹ thuật".

Trong khi đó, một người phát ngôn sân bay cho biết đội cứu hỏa và các đơn vị xử lý tình huống khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để đề phòng tình huống xấu. Rất may không có thương vong sau sự cố này và giới chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

* Trong khi đó, một chiếc thủy phi cơ du lịch gặp nạn rơi tại Đông Nam Alaska (Mỹ) đã làm toàn bộ 8 hành khách và 1 phi công tử nạn.

Trong một tuyên bố, công ty Promech Air, trụ sở tại thành phố Seattle, đơn vị chủ quản của chiếc máy bay gặp nạn, cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 25/6, tại khu vực gần Hồ Ella, cách thị trấn Ketchikan khoảng 30km về phía Đông Bắc. Nạn nhân là người tham gia tour du lịch khu vực Misty Fjords. Đoàn điều tra và cứu hộ địa phương đang trên đường tới hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, chiếc máy bay cất cánh từ tàu thủy Westerdam của công ty Holland America Line. Hiện đại diện của Holland America Line chưa đưa ra bình luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước