Một năm dịch Ebola hoành hành khắp Tây Phi

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 23/03/2015 11:01 GMT+7

Các nhân viên y tế đang di dời thi thể một người nghi bị chết vì nhiễm virus Ebola tại Liberia hồi năm ngoái. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hơn 1 năm kể từ ngày dịch Ebola hoành hành trên khắp Tây Phi, các quốc gia nơi đây vẫn đang nỗ lực để giảm bớt những mối đe dọa dịch bệnh tái bùng phát.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày dịch Ebola hoành hành trên khắp Tây Phi, tuy nhiên, cho tới nay các quốc gia và các cơ quan vẫn đang phải nỗ lực không ngừng để ngăn chặn và giảm bớt những mối đe dọa dịch bệnh tái bùng phát.

Mặc dù số lượng các trường hợp nhiễm mới đã giảm mạnh ở Sierra Leone, Guinea và Liberia trong những tuần gần đây song các quốc gia này vẫn đang phải đối phó với tác động không nhỏ. Ngân hàng thế giới sẽ mất đi khoảng 1,6 tỷ USD trong năm nay do dịch Ebola.

Đây cũng là dịch bệnh được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử, khiến hơn 10.200 người thiệt mạng.

Mới đây nhất, Liberia xác nhận một người phụ nữ nước này dương tính với virus Ebola, sau khi Liberia thông báo không còn ca nhiễm nào trong suốt 20 ngày qua tại quốc gia này. Theo quy định của WHO, một quốc gia chỉ được xác nhận là đã hoàn toàn hết dịch Ebola nếu không có trường hợp nhiễm mới nào trong vòng 42 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước