Mỹ thừa nhận có thể lỡ thời hạn chót đàm phán hạt nhân Iran

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/07/2015 17:01 GMT+7

Các nhà đàm phán của nhóm P5+1 và Iran. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Mỹ thừa nhận các nhà đàm phán của nhóm P5+1 và Iran có thể lại lỡ hạn chót về đàm phán hạt nhân của Tehran.

Chính phủ Mỹ hôm 6/7 thừa nhận các nhà đàm phán của nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) và Iran có thể lại lỡ hạn chót đạt một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran.

Trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng đàm phán phải kéo dài quá thời hạn chót ngày 7/7, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng điều này "hoàn toàn có thể xảy ra". Ngoại trưởng các nước nhóm P5+1, quan chức Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại cùng Ngoại trưởng Iran đã kết thúc phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 6/7.

Hãng thông tấn IRNA dẫn một nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết, vẫn còn những khác biệt nghiêm trọng, song các bên đang nỗ lực giải quyết bất đồng. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong phái đoàn Nga cho biết, đàm phán sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước