Nga hy vọng Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Nga hy vọng Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/3 nhấn mạnh, Nga hy vọng Triều Tiên sẽ tiếp nhận quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt một số biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng một cách phù hợp, từ đó có thể quay trở lại các vòng đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc đề xuất nhằm mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan tới các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo mới đây. Theo tinh thần của nghị quyết này, mọi tàu chở hàng đến và đi vào Triều Tiên đều phải được kiểm tra. Hội đồng Bảo an cũng nhất trí bổ sung 12 thực thể và 16 cá nhân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt của LHQ, trong đó có đại diện thương mại của Bình Nhưỡng tại một số nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước