Pháp bán hai tàu chiến Mistral cho Ai Cập

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/10/2015 07:30 GMT+7

Tàu chiến Mistral. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 10/10, Pháp và Ai Cập đã tiến hành lễ ký tại Cairo hợp đồng mua bán 2 tàu chiến Mistral, sau khi thương vụ giữa Pháp với Nga bị hủy bỏ hồi tháng 8 vừa qua.

Lễ ký do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tiến hành trước sự chứng kiến của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Thủ tướng Pháp Manuel Van.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết hợp đồng này trị giá khoảng 950 triệu Euro nhưng không giống như thỏa thuận với Moscow, Paris sẽ bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập mà không cần phải chuyển giao công nghệ.

Đàm phán về việc mua bán các vũ khí trang bị cho tàu chiến này đang được hai bên bỏ ngỏ. Thương vụ tàu Mistral đã nâng số tàu chiến Ai Cập mua của Pháp lên 7 chiếc chỉ trong vòng 2 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước