Pháp sẽ bảo vệ tất cả các tôn giáo

Hương Linh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 15/01/2015 18:26 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Pháp cam kết nước Pháp sẽ bảo vệ tất cả các tôn giáo, cùng chung sống hòa bình trên lãnh thổ Pháp.

Ông Hollande đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu với Viện Thế giới Arab ở Paris ngày hôm nay (15/1).

Ông Hollande cho rằng, người Hồi giáo đang là nạn nhân chính của các hành động cuồng tín. Ông khẳng định, những giá trị của đạo Hồi gần gũi với các giá trị dân chủ và cảm ơn thế giới Arab đã thể hiện sự đoàn kết với nước Pháp sau vụ khủng bố.

Trước đó, ngày 14/1, ông Hollande đã tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng việc gửi thêm tàu sân bay tới Trung Đông để phối hợp chặt chẽ hơn với liên quân do Mỹ đứng đầu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước Pháp vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris làm 17 người thiệt mạng. Ông Hollande cho rằng, sứ mệnh này cũng chính là “câu trả lời đáp lại chủ nghĩa khủng bố”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước