Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 4 nghi can vụ đánh bom ngày 12/1

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/01/2016 15:20 GMT+7

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa khu vực Sultanahmet ở Istanbul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 13/1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ thêm 4 nghi can liên quan đến vụ đánh bom khủng bố ngày 12/1 tại quảng trường cổ Sultanahmet, thành phố Istanbul.

Vụ đánh bom khủng bố này khiến 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, 4 nghi phạm đã bị bắt sau khi các lực lượng an ninh nước này tiến hành chiến dịch truy tìm thủ phạm tại hàng chục địa điểm trên khắp cả nước. Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ đánh bom liều chết là thành viên IS, 28 tuổi, đến từ Syria. Mặc dù chưa từng có tên trong bất kỳ danh sách bị truy nã nào, theo Thủ tướng Davutoglu, đối tượng này là 1 trong hơn 2 triệu người Syria đã đăng ký tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 nghi can người Nga sau vụ đánh bom tự sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 nghi can người Nga sau vụ đánh bom tự sát

VTV.vn - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/1 đã bắt giữ 3 công dân Nga tình nghi có liên hệ với nhóm IS sau vụ đánh bom liều chết tại thành phố Istanbul khiến 10 du khách thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước