Tokyo bầu Thị trưởng mới

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 17:03 GMT+7

Tấm áp phích về các ứng cử viên Thị trưởng Tokyo (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sáng 31/7, cử tri Nhật Bản bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn Thị trưởng mới cho thủ đô Tokyo.

Nhiều người đang tự hỏi 2016 có phải là năm "nữ quyền lên ngôi" hay không khi sau Thủ tướng Anh Theresa May, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, lại có thêm một nữ chính trị gia dẫn đầu trong một cuộc bầu cử. Lần này là cuộc bầu cử Thị trưởng mới của Tokyo với ứng cử viên sáng giá nhất là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike.

Sáng 31/7, cử tri Nhật Bản bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn Thị trưởng mới cho thủ đô Tokyo, thay thế ông Yoichi Masuzoe - người từ chức tháng trước do bê bối quỹ chính trị.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Koike - 64 tuổi, nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản - đang dẫn trước cựu Bộ trưởng Nội vụ Masuda và cựu bình luận viên truyền hình Torigoe.

Thị trưởng mới của Tokyo sẽ phải gánh vác nhiều trọng trách, trong đó có việc chuẩn bị cho Thế vận hội 2020 mà Nhật Bản hy vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước