Tổng thống Nga cam kết tăng cường bảo vệ lãnh thổ

Viết Quân-Thứ tư, ngày 17/06/2015 17:39 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ điều lực lượng quân đội đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào với nước Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Novo-Ogaryovo, Nga, ông Putin đã bày tỏ lo ngại về việc NATO dự định xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Ông Putin cũng cho biết, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối dự định này.

Về việc Nga sẽ bổ sung ít nhất 40 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân của nước này trong năm nay, ông Putin khẳng định, các động thái quân sự của Nga là nhằm duy trì khả năng răn đe hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa an ninh đang gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước