UNESCO lên án Saudi Arabia phá hủy di sản 3.000 năm tuổi ở Sanaa

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 13/06/2015 07:23 GMT+7

VTV.vn - UNESCO đã lên án cuộc không kích ngày 12/6 vào thành cổ Sanaa của Yemen do liên quân Saudi Arabia đứng đầu.

Trong một báo cáo, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho rằng, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen ngày càng tồi tệ hơn. Quan chức UNESCO này cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng và bảo vệ di sản văn hóa ở Yemen.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã phủ nhận cáo buộc không kích nhằm vào thành cổ Sanaa.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích của liên quân tại Yemen, hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 10.000 người bị thương. Saudi Arabia cho rằng các cuộc không kích nhằm khôi phục quyền lực cho Tổng thống đương nhiệm của Yemen Mansour Hadi và đẩy lùi phiến quân Houthi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước