Vụ nổ ở Thiên Tân (Trung Quốc) là do... lính cứu hỏa?

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 15:39 GMT+7

Cảnh tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Thiên Tân. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Việc lính cứu hoả dùng nước dập lửa trong khu công nghiệp chứa các hoá chất dễ bay hơi ở Thiên Tân có thể là một tác nhân gây nổ.

Song song với công tác cứu hộ liên quan đến 2 vụ nổ lớn tại Thiên Tân (Trung Quốc), nguyên nhân dẫn đến sự cố nghiêm trọng này đang tiếp tục được điều tra.

Một giả thuyết đang được tính đến là việc lính cứu hoả dùng nước dập lửa trong khu công nghiệp chứa các hoá chất dễ bay hơi ở Thiên Tân có thể là một tác nhân gây nổ. Kho hàng này được cho là lưu trữ chủ yếu các chất hoá học, trong đó có canxi cacbua - chất không thể dùng nước để dập mà phải sử dụng bột hoá học, bởi canxi cacbua phản ứng với nước sẽ tạo ra một chất khí dễ nổ.

Một phái đoàn từ Cơ quan năng lượng Nguyên tử quốc tế ở Bắc Kinh cùng hơn 200 chuyên gia hạt nhân quân sự và vật liệu sinh hóa Trung Quốc đã tới hiện trường để đánh giá mức độ ô nhiễm sau vụ nổ.

Tới thời điểm này, đã có ít nhất 85 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 21 lính cứu hỏa. 721 người đã bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước