2014 - Năm ảm đạm của ngành hàng không Việt Nam

Bảo Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 26/12/2014 16:02 GMT+7

(Ảnh minh họa)

Năm 2014 là năm có màu ảm đạm của ngành hàng không, bởi ngành đã bộc lộ rất nhiều yếu kém và tồn tại, đặc biệt là vấn đề mất an toàn bay.

Hôm nay (26/12), "Hội nghị tổng kết công tác năm 2014" của ngành hàng không diễn ra tại Cục Hàng không Việt Nam.

Theo Cục Hàng không, năm 2014, đã xảy ra 311 vụ sự cố với nhiều mức độ, tăng 129 vụ so với năm 2013.

Số lượng sự cố tăng tập trung chủ yếu ở mức độ uy hiếp an toàn mức D, tăng hơn 200% chỉ số an toàn hàng không so với năm 2013. Công tác đảm bảo an toàn bay năm 2014 chưa vững chắc. Các sự cố đều tăng cả về số lượng và mức độ.

Tại Hội nghị tổng kết, một vấn đề “nóng” liên quan trực tiếp tới vấn đề an toàn bay là yếu tố con người được đặc biệt quan tâm.

Sau hàng loạt các sự cố uy hiếp an toàn bay, ngành hàng không đã kiểm điểm một cách nghiêm khắc và đã đưa ra những phương hướng đào đạo chuyên sâu nhân lực trong năm 2015 tới.

Để tìm hiểu về vấn đề trên, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước