3 tháng, trên 2.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 24/03/2016 20:16 GMT+7

VTV.vn - Trong 3 tháng đầu năm 2016, cả nước xảy ra 4.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.193 người, làm bị thương 4.522 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 3/2016, toàn quốc xảy ra 1.367 vụ tai nạn giao thông, làm chết 603 người, làm bị thương 1.155 người. So với cùng kỳ năm 2015, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 mặt: Số vụ (21,62%), số người chết (22,49%) và số người bị thương (33,08%).

Như vậy, tính chung trong quý I/2016, cả nước đã xảy ra 4.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.193 người, làm bị thương 4.522 người, giảm 866 vụ (14,8%), 152 người chết (6,48%), 969 người bị thương (17,65%) so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 2.523 vụ, làm chết 2.193 người, bị thương 1.635 người; va chạm giao thông xảy ra 2.462 vụ, làm bị thương nhẹ 2.887 người.

Báo cáo nhanh của Bộ Công an cho thấy có tới 4.913 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ trong 3 tháng qua (chiếm 98,5% số vụ), cướp đi sinh mạng của 2.145 người và làm bị thương 4.506 người. Tiếp đến là đường sắt với 45 vụ, 39 người chết và 14 người bị thương. Đường thủy xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết và 2 người bị thương. Trên tuyến hàng hải xảy ra 4 vụ tai nạn, làm một người chết.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản trên 900.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; xử phạt 608,4 tỷ đồng; tạm giữ trên 6.600 xe ô tô và 129.000 xe máy; tước hơn 78.600 giấy phép lái xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước